Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận

05:49 - Thứ Sáu, 27/05/2022 Lượt xem: 4025 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/QUTW, ngày 26/1/2015 của Quân ủy Trung ương “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”, những năm qua Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở; hỗ trợ các địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.  

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác dân vận như: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới”; Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 7/8/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới... Hàng năm, các đơn vị LLVT tỉnh xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là linh hoạt, đa dạng hóa các loại hình dân vận. 100% đơn vị thuộc LLVT tỉnh xây dựng và triển khai nghiêm kế hoạch công tác dân vận; 100% đảng bộ quân sự địa phương xây dựng và triển khai nghị quyết nâng cao chất lượng công tác dân vận. Tiêu biểu là Ban CHQS huyện Nậm Pồ, hàng năm đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt hoạt động của các tổ công tác dân vận như: “Chiến sĩ dân vận giỏi”; “Tổ công tác dân vận quyết thắng”... Nhờ đó, công tác dân vận trên địa bàn liên tục được đổi mới về hình thức và phương pháp hoạt động, góp phần quan trọng xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Để công tác dân vận đạt hiệu quả cao, cán bộ, chiến sĩ chuyên trách công tác dân vận luôn bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là vận động đồng bào các dân tộc ổn canh, ổn cư; xây dựng thôn, bản văn hóa, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; không tàng trữ vũ khí, buôn bán ma túy, trồng cây thuốc phiện; cách nhận biết thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá nhà nước; không tin, không nghe theo kẻ xấu tuyên truyền đạo trái pháp luật, đặc biệt là tà đạo “Giê Sùa” và “Bà Cô Dợ”. Từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh đã tổ chức gần 800 buổi tuyên truyền cho hơn 40 nghìn lượt người dân tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của Nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương; mục tiêu, nội dung, biện pháp xây dựng “khu vực phòng thủ” tỉnh, huyện vững chắc... được nâng lên.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh còn tích cực tham gia hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; hỗ trợ các đảng bộ cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng quy chế hoạt động của HĐND, UBND các xã... Từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh đã tham gia hỗ trợ củng cố 45 chi bộ, 358 tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở.

Một trong những giải pháp quan trọng được LLVT tỉnh quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận là giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 5 tháng qua, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia gần 2.000 ngày công tu sửa 86 nhà dân; xây dựng sửa chữa 12,4km đường giao thông; hoàn thành 79 nhà mới hỗ trợ người nghèo tại 2 xã Phình Giàng, Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông); tư vấn, hỗ trợ trên 30 gia đình nghèo phát triển kinh tế hộ theo mô hình VACR kết hợp.

Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác

Back To Top